Bình Phước: 5 nhà máy nước bỏ hoang giữa mùa khô

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 12/01/2018 12:00 GMT+7

VTV.vn - Có tới 5 công trình cung cấp nước sạch nhưng cả 5 đều được xây xong rồi bỏ không. Đây là thực tế tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Mùa khô đang đến gần, trong khi hàng nghìn người dân đang phải tìm mọi cách có nước để dùng, thì những công trình nước sạch vẫn im lìm, không biết bao giờ mới hoạt động. Các trạm này được xây dựng và khánh thành từ nhiều năm nay với kinh phí xây dựng trạm lớn là gần 12 tỉ đồng, trạm nhỏ là gần 2 tỉ đồng. Người dân đang mong mỏi có nguồn nước sạch để dùng hàng ngày nhưng huyện Bù Đốp thì chưa có biện pháp tháo gỡ vì chủ đầu tư của những công trình nước sạch này thuộc quản lý của Sở Nông nghiệp tỉnh Bình Phước.

Nhiều công trình nước sạch ở Kon Tum bị bỏ hoang Nhiều công trình nước sạch ở Kon Tum bị bỏ hoang

VTV.vn - Có tới 1/3 số công trình nước sạch không hoạt động và hoạt động kém hiệu quả ở Kon Tum, khiến người dân vùng nông thôn không được hưởng lợi trọn vẹn từ các công trình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước