'Bộ TT - TT chưa kiểm soát tốt nguồn phát tán tin nhắn rác'

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/11/2015 13:51 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, do sự quản lý thiếu chặt chẽ của Bộ Thông tin và Truyền thông nên nạn phát tán tin nhắn rác vẫn đang diễn ra, gây bức xúc cho xã hội.

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, có 3 nguồn phát tán tin nhắc rác và cả 3 nguồn này đều chưa được kiểm soát tốt.

- Nguồn 1: Tin nhắn OTT (xuất phát từ những tin nhắn miễn phí trên mạng Internet như Zalo, Facebook).

- Nguồn 2: Xuất phát từ các nhà cung cấp nội dung số. Một số nhà cung cấp lợi dụng chính sách giảm giá, quảng cáo khuyến mãi của các nhà mạng để phát tán tin nhắn rác. Chi phí cho một tin nhắn rác chỉ 20 - 30 đồng, còn tin nhắn chính thức là 500 - 600 đồng.

- Nguồn 3: Tin nhắc rác xuất phát từ thuê bao trả trước.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, hiện Việt Nam có tới trên 90% là thuê bao di động trả trước và việc không quản lý tốt thuê bao trả trước đã dẫn đến sim rác, sim ảo, tin nhắc rác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước