Brazil: Người có việc làm cũng phải sống cảnh vô gia cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/08/2017 16:13 GMT+7

VTV.vn - Tại Rio de Janeiro, không chỉ những người thất nghiệp phải sống lang thang trên phố, mà nhiều người có việc làm cũng trong tình cảnh này.

Văn phòng Bảo trợ Xã hội thành phố Rio de Janeiro ước tính, số người vô gia cư ở thành phố này đã tăng lên hơn gấp rưỡi trong vòng 3 năm qua.

Từng là Giám đốc nhân sự của vài công ty ở Brazil, giờ đây, công việc hàng ngày của ông Vilmar Mendonca là làm người đọc sách ở những quán café. Ở tuổi 58, độ tuổi đáng lẽ ông Vilmar phải được tận hưởng những thành quả sau bao năm cống hiến và một cuộc sống sung túc, nhưng giờ đây, vỉa hè lại là chốn đi về của ông, một người vô gia cư.

Khủng hoảng kinh tế ở Brazil đã đẩy hàng nghìn người như ông Vilmar không còn mái nhà để ở, cũng chẳng dư giả để thuê nhà trọ. Họ đành tắm ở những nhà tắm công cộng và sống qua ngày bằng đồ ăn miễn phí từ các tổ chức từ thiện. Nhiều người chọn cách giấu việc mình là người vô gia cư với đồng nghiệp và họ hàng, với mong muốn thời gian khó khăn này sẽ sớm qua đi.

Mặc dù các tổ chức từ thiện cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ người vô gia cư, nhưng đó không phải là biện pháp lâu dài. Các điều phối viên của Phong trào Quốc gia về Dân số đường phố ở Rio de Janeiro cho rằng, khủng hoảng kinh tế khiến cho mức lương thấp và chế độ phúc lợi xã hội của Chính phủ bị suy giảm là nguyên nhân chính đẩy hàng nghìn người phải sống trên đường phố. Nhiều người lo sợ họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ còn nghiêm trọng hơn, đó là tình trạng bị xâm hại và lạm dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước