Buôn lậu thuốc lá nguyên liệu bằng ngựa thồ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/12/2019 19:58 GMT+7

VTV.vn - Cao Bằng là tỉnh vùng cao có nhiều cửa khẩu và đường mòn, lối mở với Trung Quốc, đây chính là điều kiện để nhiều đối tượng lợi dụng hoạt động nhập lậu hàng hóa.

Những ngày gần đây, lợi dụng địa thế thuận lợi và nguồn hàng sẵn có, các đối tượng buôn lậu đã vận chuyển nguyên liệu thuốc lá từ Trung Quốc vào bán cho các thương lái Việt Nam.

Tại biên giới Trung Quốc, đoạn giáp ranh cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, hàng trăm con ngựa nối đuôi nhau đi về phía Việt Nam. Tại mốc 745 Trà Lĩnh, nơi người dân bản địa thường hay gọi với cái tên mốc 93 cũ, đoàn ngựa này về thì một đoàn ngựa khác lại di chuyển sang.

Mỗi cửu vạn có trung bình 1 - 2 con ngựa, thồ khoảng 100kg hàng mỗi con. Phóng viên VTV đã tiếp cận một số cửu vạn ngay sau khi họ bước sang địa phận Việt Nam. Theo chia sẻ, bên trong các bao gai là lá thuốc lá. 5 triệu đồng/ngày - số tiền đáng mơ ước của nhiều người dân đồng bào vùng biên. Vì thế, có những nơi cả làng làm cửu vạn như bản Hía ở thị trấn Quốc Hùng.

Theo nguồn tin của phóng viên, nguyên liệu lá thuốc lá nhập lậu có 2 loại, hàng bình tứ với giá khoảng 420 Tệ/kiện 50kg (gần 1,4 triệu đồng) và hàng thượng mô rẻ hơn khoảng 370 Tệ, (1,2 triệu đồng). Điều đáng nói là điểm tập kết các kiện hàng thuốc lá nguyên liệu chỉ cách cửa khẩu và đồn biên phòng Trà Lĩnh - Cao Bằng tầm 500m.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước