Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/06/2018 12:12 GMT+7

VTV.vn - Hiện công tác khắc phục hậu quả mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc đang được khẩn trương thực hiện.

Tính đến thời điểm hiện tại, 26 người thiệt mạng và mất tích trong đợt mưa lũ đầu mùa ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Công tác tìm kiếm những người mất tích rất khó khăn vì nhiều nơi vẫn có mưa to và bị ngập nước, không thể di chuyển. Công tác khắc phục ở các địa phương đang được khẩn trương thực hiện.

Đối với tỉnh Lào Cai, ưu tiên lớn nhất hiện nay là tập trung lực lượng để khắc phục, giải tỏa ách tắc giao thông trên Quốc lộ 279. Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với hiện tượng lũ quét, trượt lở đất đá và sét đánh trong cơn dông, đồng thời đảm bảo không có thí sinh nào phải bỏ kỳ thi THPT Quốc gia do mưa lũ.

Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 1.

Theo thông tin cập nhật, đến 9h hôm nay (26/6), tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn diễn biến phức tạp. Các tuyến Quốc lộ 4D; Quốc lộ 32; Quốc lộ 279 cơ bản đã thông tuyến tạm thời.

Tại tỉnh Hà Giang, chưa thể thống kê được số điểm đất đá đổ xuống đường. Một ngày sau lũ, nhiều tuyến đường có sạt lở nhỏ đều đã được san gạt đất đá để thông xe. Tuy nhiên, đối với các tuyến đường bị các tảng đá khổng lồ từ trên núi đổ ập xuống chắn ngang thì công tác khắc phục sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Tại tỉnh Sơn La, mưa lớn đã làm sạt lở tuyến Quốc lộ 279, phân đoạn nối Pá Uôn (huyện Quỳnh Nhai với huyện Tuần Giáo). Đất đá bao phủ diện tích mặt đường dài hơn 20m, đến 25/6, cơ quan chức năng vẫn chưa thể san ủi, giải phóng mặt bằng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước