Các dịch vụ mối lái ở Hàn Quốc thúc đẩy hoạt động "tìm kiếm và mua" vợ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/07/2019 18:58 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: NYT)

VTV.vn - Nhiều đường dây, dịch vụ mối lái mọc lên để giúp đàn ông Hàn Quốc "tìm và mua" vợ từ các quốc gia Đông Nam Á.

Tờ Korea Herald cho hay, dân số Hàn Quốc đã và đang giảm trong 30 năm trở lại đây, đặc biệt là ở vùng nông thôn, khiến cho đàn ông nước này khó lòng lấy được vợ. Chính vì thế, nhiều địa phương ở Hàn Quốc đã dùng ngân sách quốc gia để hỗ trợ những trường hợp đàn ông địa phương kết hôn với cô dâu nước ngoài, nhằm mục đích tăng dân số và giảm sự di cư từ nông thôn ra những thành phố lớn.

Chính sách này vô tình đã dẫn đến hệ luỵ là: nhiều đường dây, dịch vụ mối lái mọc lên để giúp đàn ông Hàn Quốc "tìm và mua" vợ từ các quốc gia Đông Nam Á. Với khoản tiền hỗ trợ từ 3 triệu Won đến 10 triệu Won tuỳ mỗi địa phương, tức khoảng 2.600 đến 9.000 USD, đàn ông nông thôn Hàn Quốc sẽ dùng khoản tiền này chi trả cho phí môi giới, phí làm thủ tục kết hôn.

Tờ Seoul Times chỉ rõ, nhiều cô dâu ngoại quốc sẵn lòng cưới chồng Hàn Quốc do ảnh hưởng của phim truyền hình và ca nhạc, cũng như mong muốn đổi đời. Tuy nhiên, đa số trường hợp sẽ là đàn ông nghèo, có thể bị khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước