Các nhà điều tra xem xét 3 yếu tố có thể gây tai nạn máy bay Nga

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/05/2019 18:55 GMT+7

Hiện trường vụ cháy máy bay Sukhoi-100 của Nga. (Ảnh: Daily Mail)

VTV.vn - Các yếu tố được đề cập bao gồm phi công có kỹ năng chuyên môn kém, thiết bị điện trên máy bay gặp trục trặc và thời tiết xấu.

Có 3 yếu tố có thể gây tai nạn máy bay Sukhoi Superjet 100 khiến 41 người thiệt mạng và 11 người bị thương, bao gồm: phi công có kỹ năng chuyên môn kém, thiết bị điện trên máy bay gặp trục trặc và thời tiết xấu do bão đổ bộ. Hiện Ủy ban Điều tra Nga đang đi theo 3 hướng này để tìm hiểu vụ việc.

Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự theo khoản 3 điều 263 bộ luật hình sự về "vi phạm quy định an toàn hàng không làm chết từ hai người trở lên. Phía Nga không có kế hoạch ngừng hoạt động đối với máy bay Sukhoi Superjet 100 sau vụ tai nạn này. Superjet 100 là máy bay dân sự đầu tiên của Nga được sản xuất thời hậu Xô-viết. Đã có những lo ngại về tính an toàn và độ đáng tin cậy của mẫu máy bay này sau một số sự cố trong những năm gần đây.

Vào năm 2016, nhà chức trách Nga đã ra lệnh ngừng bay toàn bộ máy bay này sau khi phát hiện những vết nứt trong phần đuôi của một chiếc máy bay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước