Vụ cháy máy bay tại Nga: Liệu phi công có vi phạm các quy định an toàn hàng không?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/05/2019 14:47 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Điều tra Nga đã quyết định khởi tố hình sự vụ cháy máy bay Superjet 100, mang mã hiệu Su - 1492 thuộc hãng hàng không "Aeroflot" của Nga.

Ủy ban điều tra Nga quyết định tiến hành khởi tố hình sự nhằm xác định xem liệu phi công có vi phạm các quy định an toàn hàng không hay không.

Theo báo cáo của hãng hàng không Aeroflot, chiếc máy bay Superjet 100 mã hiệu Su - 1492 khởi hành lúc 18h, giờ địa phương (22h, giờ Việt Nam) ngày 5/5 trên hành trình từ Moskva đến Murmansk.

Sau khi cất cánh phi hành đoàn đã thông báo sự cố bất thường và quyết định hạ cánh khẩn cấp trở lại sân bay khoảng 30 phút sau đó. Khi đang hạ cánh khẩn cấp, động cơ của máy bay đã bốc cháy.

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân theo nhiều hướng khác nhau, tuy nhiên hiện vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân. Chính quyền Murmansk cho biết sẽ đền bù cho những nạn nhân thiệt mạng số tiền là 1 triệu Rub, tương đương hơn 350 triệu đồng một người.

Superjet 100 là máy bay dân sự đầu tiên của Nga được sản xuất thời hậu Xô Viết. Trước đó, Chính phủ Nga đề xuất trợ giá để các hãng hàng không mua dòng máy bay Superjet và hãng Aeroflot đã trở thành nhà điều hành lớn nhất. Tháng 9/2018, hãng thông báo đặt mua 100 chiếc Superjet.

Máy bay Nga bốc cháy dữ dội khi hạ cánh, 41 người thiệt mạng Máy bay Nga bốc cháy dữ dội khi hạ cánh, 41 người thiệt mạng

VTV.vn - Một vụ tai nạn hàng không để lại hậu quả nghiêm trọng về người vừa xảy ra tại thủ đô Moscow, Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước