Cấp điện lưới quốc gia cho 1.800 hộ dân ở Hậu Giang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/09/2016 15:41 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến trong năm 2016, 1.800 hộ dân ở Hậu Giang sẽ được cấp điện lưới quốc gia từ dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2016 - 2020.

Đến cuối năm 2016, sẽ có thêm 3.200 hộ dân ở ĐBSCL được sử dụng điện lưới quốc gia trong năm 2016. Đây là mục tiêu mà Tổng Công ty Điện lực miền Nam đề ra trong buổi lễ khởi công "Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016 - 2020" được tổ chức sáng nay (22/9) tại Hậu Giang.

Dự án này nằm trong Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo. Mục tiêu là xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ở nông thôn, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa. 

Tại Hậu Giang, từ nay đến năm 2020, dự án sẽ đầu tư lưới điện tại 5 huyện với quy mô 164 km đường dây trung áp, 245 km đường dây hạ áp. Riêng trong năm 2016, 1.800 hộ dân ở Hậu Giang sẽ được kéo điện quốc gia. Người dân không bỏ bất kỳ chi phí nào nhưng vẫn được kéo điện đến tận nhà.

Trong hôm qua (21/9), Tổng Công ty Điện lực miền Nam cũng đã khởi công dự án này tại tỉnh Cà Mau. Ngay trong năm nay, 1.500 hộ dân ở vùng sâu của tỉnh Cà Mau cũng sẽ được hưởng lợi từ dự án này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước