Câu lạc bộ trẻ em chống HIV/AIDS

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/12/2017 15:34 GMT+7

VTV.vn - Tại các buổi sinh hoạt cuối tuần, các em được trang bị những kiến thức tự bảo vệ khi đi trên đường phố. Mô hình này còn được lồng ghép với buổi ngoại khóa ở trường học.

Cảm thông với những trẻ em nghèo phải kiếm sống trên đường phố vì thiếu kiến thức mà có thể đánh mất tương lai của mình, từ năm 2016, tỉnh Bình Dương đã triển khai 40 câu lạc bộ "Trẻ em với phòng tránh HIV/AIDS" với sự tham dự của 1.200 em là con của người lao động nhập cư, trẻ em có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Giờ đây, dù vẫn còn phải mưu sinh trên đường phố, đa phần trẻ em nhập cư tại đây đã thấy yên tâm hơn vì các em đã biết bảo vệ mình.

Hơn 1.000 người tham gia mít tinh hưởng ứng phòng chống HIV/AIDS tại TP.HCM Hơn 1.000 người tham gia mít tinh hưởng ứng phòng chống HIV/AIDS tại TP.HCM Nỗ lực kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030 Nỗ lực kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030 Hơn 2.000 người tham dự mít tinh kêu gọi phòng chống HIV/AIDS Hơn 2.000 người tham dự mít tinh kêu gọi phòng chống HIV/AIDS

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước