Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump kiện các bang chứa người nhập cư trái phép

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/02/2020 14:25 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tờ Political cho hay, Bộ Tư pháp Mỹ đang hoàn tất thủ tục kiện các bang California và New Jersey ra tòa vì áp dụng các luật mang tính chất cản trở công tác quản lý di trú.

Bộ Tư pháp Mỹ kiện bang California vì đưa ra luật cấm các trung tâm tạm giữ tư nhân hoạt động. Còn bang New Jersey bị kiện vì luật giới hạn sự hợp tác với giới chức di trú liên bang.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng kiện một quận ở bang Washington vì ra quy định cấm nhà thầu liên bang dùng sân bay Seattle để trục xuất người nhập cư trái phép.

Tuần trước, Bộ An ninh nội địa Mỹ thông báo sẽ loại cư dân New York ra khỏi các chương trình nhập cảnh toàn cầu vì New York cho phép người nhập cư không giấy tờ được thi lấy bằng lái xe.

Mỹ mua dữ liệu điện thoại theo dõi người nhập cư Mỹ mua dữ liệu điện thoại theo dõi người nhập cư

VTV.vn - Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ sẽ sử dụng dữ liệu để tìm kiếm hoạt động của điện thoại ở những nơi bất thường như sa mạc dọc theo biên giới giữa Mỹ - Mexico.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước