Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu GĐ Sở Tài chính rút kinh nghiệm vụ giá nước sông Đuống

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/12/2019 14:37 GMT+7

VTV.vn - Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, phát biểu và giải thích của Giám đốc Sở Tài chính về giá nước sông Đuống đã khiến người dân hiểu lầm.

Có hay không chuyện người dân Thủ đô phải "gánh" hơn 2.000 đồng/m3 giá nước sạch của nhà máy nước mặt sông Đuống như phát biểu trước đó của Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội? Đó là một trong những vấn đề đã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giải trình làm rõ tại kỳ họp HĐND khóa XV vừa diễn ra.

Khẳng định không có chuyện người dân phải bù hơn 2.000 đồng/m3 vào giá nước sông Đuống, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, phát biểu và giải thích của Giám đốc Sở Tài chính đã khiến người dân hiểu lầm. Thành phố đã yêu cầu lãnh đạo Sở rút kinh nghiệm. Mức giá hơn 10.000 đồng/m3 của nước mặt sông Hồng và sông Đuống đều chỉ là mức giá thỏa thuận để lập dự án và hiện mức giá này của sông Hồng đang cao hơn sông Đuống.

Ông Chung cho biết, trước thực tế người dân Hà Nội thiếu nước sạch, thành phố đã kêu gọi nhiều nhà đầu tư, nhưng giai đoạn đầu mới dừng lại ở khai thác nước ngầm và nhiều dự án bị chậm tiến độ.

Theo ông Chung, sự góp mặt của 38 nhà đầu tư trong cung cấp, truyền dẫn nước đã giúp nâng tỷ lệ người dân của Hà Nội được dùng nước sạch lên 75% vào năm nay; đồng thời chủ trương xã hội hóa cũng góp phần làm khả quan mục tiêu 100% người dân Thủ đô được sử dụng nước sạch vào năm 2020.

Bức xúc giá nước sạch sông Đuống: Ai có quyền định giá? Bức xúc giá nước sạch sông Đuống: Ai có quyền định giá?

VTV.vn - Thông tin TP Hà Nội chấp thuận bán giá nước sạch của Nhà máy sông Đuống tối đa là 10.246 đồng/m3, lộ trình tăng giá tối đa 7%/năm đã gây "bão" trong dư luận tuần qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước