Cô bé tạo nên phong trào chống biến đổi khí hậu

Vân Ánh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 20/09/2019 21:16 GMT+7

VTV.vn - Sau 1 năm, phong trào mà cô bé Greta Thunberg phát động đã có tới 3,6 triệu người ở 169 quốc gia cùng tham gia.

Trước đó, năm 2018, Greta Thunberg, 15 tuổi, bắt đầu hoạt động biểu tình bên ngoài Quốc hội Thụy Điển đều đặn mỗi thứ 6 hàng tuần. Thông điệp của Greta là Thụy Điển phải hành động mạnh mẽ hơn để chống biến đổi khí hậu.

Một năm sau, cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử chống biến đổi khí hậu ngày 20/9 chính là thành quả sau những chuỗi ngày bền bỉ hoạt động của cô bé này.

Từ một cô bé 15 tuổi biểu tình một mình mỗi thứ Sáu bên ngoài tòa nhà Quốc hội Thụy Điển tháng 8/2018, tới tháng 3/2019, hành động này đã thành phong trào của hơn 2 triệu học sinh và cả những người trưởng thành tại 135 quốc gia trên khắp thế giới cùng đòi hỏi hành động chống biến đổi khí hậu.

Greta Thunberg đã đạt được điều đó bằng những lời lẽ giản dị nhưng sắc lẹm và kiên trì với mục đích. Trong chưa đầy 1 năm, Greta Thunberg đã tới phát biểu ở Nghị viện châu Âu, Quốc hội Anh, Quốc hội Mỹ, gặp Giáo hoàng Francis, cựu Tổng thống Mỹ Obama… và kiên trì với khẩu hiệu kêu gọi những người lớn hãy thức tỉnh và lắng nghe những thông tin khoa học.

Tới nay, Greta Thunberg đã được đề cử Giải Nobel Hòa bình và được tạp chí Time vinh danh là một trong những người gây ảnh hưởng nhất thế giới.

Hàng trăm người biểu tình chống biến đổi khí hậu tại LHP Venice Hàng trăm người biểu tình chống biến đổi khí hậu tại LHP Venice Thiếu niên Mỹ hối thúc các nỗ lực chống biến đổi khí hậu Thiếu niên Mỹ hối thúc các nỗ lực chống biến đổi khí hậu Sức lan tỏa của phong trào 'Ngày thứ Sáu vì tương lai' chống biến đổi khí hậu Sức lan tỏa của phong trào "Ngày thứ Sáu vì tương lai" chống biến đổi khí hậu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Greta Thunberg

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước