Con 3 tuổi bị cô giáo bạo hành, phụ huynh đòi bồi thường 100 triệu đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/03/2019 13:23 GMT+7

VTV.vn - Một phụ huynh ở trường mầm non tư thục Tây Thạnh 2, quận Bình Tân, TP.HCM đã yêu cầu bồi thường 100 triệu đồng vì con gái bị cô giáo bạo hành trong lớp.

Vụ việc xảy ra trước Tết Nguyên đán tại trường mầm non tư thục Tây Thạnh 2, quận Bình Tân. Sau khi đón con gái 3 tuổi đi học về nhà, anh Đinh Đức Dũng phát hiện có những vết bầm ở cẳng tay và mông con gái. Sau đó nhà trường đã thừa nhận có việc cô giáo chủ nhiệm đánh trẻ. Cô giáo này đã làm đơn xin nghỉ việc.

Trong cuộc họp đầu tiên, phụ huynh của bé gái đã yêu cầu bồi thường 900.000 đồng và đề nghị nhà trường phạt cô giáo 10 triệu đồng, mức phạt cao nhất theo quy định. Tuy nhiên, sau đó phụ huynh đã yêu cầu bồi thường 100 triệu đồng và vẫn giữ ý định khiếu kiện.

Đến nay đã tròn 3 tháng từ ngày gia đình anh Dũng phát hiện con mình bị bạo hành. Bé gái bị đánh cũng đã dần bình phục sau những chấn động tâm lý. Tuy nhiên, anh Dũng vẫn quyết theo vụ bồi thường. Theo anh Dũng, yêu cầu bồi thường đến 100 triệu đồng là xuất phát từ sự bức xúc của gia đình với cách giải quyết của nhà trường.

Để có thông tin từ trường mầm non tư thục Tây Thạnh 2, phóng viên VTV đã tìm đến trường này. Mặc dù đã nhiều lần liên hệ để được cung cấp thêm thông tin, Ban giám hiệu nhà trường luôn từ chối với lý do "không thể tiếp báo chí trong giai đoạn này". Trả lời qua điện thoại, bà Đinh Thị Anh Đào, Hiệu trưởng trường mầm non tư thục Tây Thạnh 2 cho rằng, nếu phụ huynh và nhà trường không thỏa thuận được với nhau, trường chấp nhận ra tòa.

Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân, dù đã tổ chức 3 cuộc họp và trực tiếp xin lỗi phụ huynh, vấn đề vẫn không thể được giải quyết. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân, đơn vị này không thể can thiệp vào việc thỏa thuận của nhà trường và phụ huynh. Như vậy, vụ việc vẫn chưa thể khép lại cho đến khi 2 bên thống nhất được hướng giải quyết cuối cùng.

Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Hội Bảo vệ trẻ em, lâu nay bà vẫn thường xuyên tiếp nhận vụ việc khiếu kiện bạo hành trẻ. Pháp luật hiện nay hoàn toàn cho phép phụ huynh khởi kiện theo vụ án dân sự khi xảy ra bạo hành trẻ. Việc bồi thường sẽ phải là những con số cụ thể trong luật chứ không hẳn là ước lượng. Tuy nhiên, luật sư cho biết, để kiện ra tòa, phụ huynh sẽ phải tiến hành các bước giám định và tòa sẽ căn cứ vào mức độ thiệt hại thực tế chứ không chỉ căn cứ lời nói.

Việc phụ huynh khiếu kiện và đòi nhà trường bồi thường là một chuyện khá mới ở nước ta khi tinh thần "tôn sư trọng đạo" vẫn được coi là truyền thống tốt đẹp. Tuy nhiên, khi xảy ra chuyện bạo hành trong trường, tức là có vi phạm pháp luật, việc phụ huynh khởi kiện nhà trường lại là điều pháp luật cho phép. Trong câu chuyện này, mấu chốt vẫn là sự thiếu "tinh tế" trong cách xử lý sự việc của nhà trường dẫn đến bức xúc của phụ huynh và dù theo cách nào, người bị tổn thương vẫn là trẻ em.

Điều tra vụ cô giáo bạo hành trẻ 5 tuổi tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng Điều tra vụ cô giáo bạo hành trẻ 5 tuổi tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng Đình chỉ cô giáo bạo hành học sinh tè dầm trong lớp Đình chỉ cô giáo bạo hành học sinh tè dầm trong lớp Quảng Bình: Bé 15 tháng tuổi bị 3 cô giáo mầm non bạo hành kinh hoàng Quảng Bình: Bé 15 tháng tuổi bị 3 cô giáo mầm non bạo hành kinh hoàng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước