Công tác hậu cần cho cuộc gặp lịch sử Mỹ - Triều

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/06/2018 14:45 GMT+7

VTV.vn - Singapore đã chi 15 triệu USD cho các công tác hậu cần, chủ yếu là để đảm bảo an ninh. Công tác hậu cần cho cuộc gặp lịch sử này đã được chuẩn bị rất kỹ càng.

13.000 cảnh sát và 2.500 nhân viên an ninh đã được huy động. Ngoài ra, đoàn bảo vệ của Nhà lãnh đạo Triều Tiên có 12 vệ sĩ, chạy theo xung quanh chiếc xe ô tô chở nhà lãnh đạo.

Công tác hậu cần cho cuộc gặp lịch sử Mỹ - Triều - Ảnh 1.

Ảnh: Newsis

Công tác hậu cần cho cuộc gặp lịch sử Mỹ - Triều - Ảnh 2.

Đoàn vệ sĩ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore.

Người ta ví mức độ nghiêm ngặt của những lớp an ninh chặt chẽ này đến mức ngay cả 1 con kiến cũng khó lòng lọt qua.

Khu vực khách sạn Shangri-La, St. Regis and Capella đã được nâng mức an ninh lên đặc biệt. Cảnh sát tại đây có thể yêu cầu dừng và kiểm tra bất kỳ phương tiện nào qua lại.

Để truyền tải những thông tin về cuộc gặp lịch sử Mỹ-Triều, hơn 3.000 nhà báo Singapore và quốc tế đăng ký đưa tin hội nghị.

Mỹ - Triều Tiên: Từ đối đầu đến đối thoại Mỹ - Triều Tiên: Từ đối đầu đến đối thoại Thấy gì bên trong Trung tâm báo chí sự kiện thượng đỉnh Mỹ - Triều? Thấy gì bên trong Trung tâm báo chí sự kiện thượng đỉnh Mỹ - Triều? Hành trình tiến tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Hành trình tiến tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước