Đắk Lắk: Phát hiện khu đất 2.000m2 trồng cần sa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/08/2015 19:40 GMT+7

VTV.vn - Một khu đất rộng hơn 2.000m2 tại xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk vừa bị cơ quan chức năng phát hiện đang trồng cây cần sa.

Lực lượng chức năng cho biết số cây cần sa trên do đối tượng Lê Ngọc Lãnh trồng. Lãnh khai nhận trồng thuê cho 2 người ở tỉnh Bình Phước và họ hứa khi nào thu hoạch sẽ trả công 7 triệu đồng. Đây là vụ trồng cần sa thứ 3 được phát hiện tại tỉnh này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước