Dân kêu trời vì ô nhiễm ở điểm trung chuyển rác

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/06/2019 14:15 GMT+7

VTV.vn - Việc quản lý thô sơ, rác thải lộ thiên, nước thải chảy thẳng xuống đường nên tập kết ở đâu thì ở đó lại phải chịu cảnh hôi thối, ô nhiễm từ rác.

Điểm trung chuyển rác thải là vị trí để tiếp nhận rác được thu gom từ nhiều khu dân cư vận chuyển đến khu xử lý. Việc đặt các điểm trung chuyển đều có quy định rõ ràng về đảm bảo vệ sinh môi trường, tuy nhiên thực tế, việc đặt các điểm trung chuyển khá tùy tiện. 

Chỉ riêng tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) có 80 điểm trung chuyển đều nằm trên các tuyến đường. Còn theo thống kê của Sở tài nguyên môi trường TP.HCM, hiện thành phố có khoảng 1.000 điểm tập kết rác. Điểm trung chuyển ở đâu thì ở đó chịu cảnh ô nhiễm. Nghịch lý, ngay cả những người đang hàng ngày làm công việc thu gom rác cũng không hiểu điểm trung chuyển được quản lý thế nào.

Làm thế nào để giảm thiểu lượng rác thải? Làm thế nào để giảm thiểu lượng rác thải?

VTV.vn - Mỗi năm có khoảng 8 triệu tấn nhựa thải ra đại dương, tương đương một chiếc xe chở rác đầy nhựa đổ xuống biển mỗi phút.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước