Đáng buồn biến tướng trục lợi tâm linh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/09/2019 14:52 GMT+7

VTV.vn - Việc nở rộ chùa chiền, lễ hội đã gieo mầm cho xung đột nảy sinh từ chính hoạt động tâm linh, thứ trục lợi rất dễ dàng vì đánh thẳng vào tâm lý, đức tin của con người.

Một bộ ấn lộc Đức Thánh Trần được lấy từ đền Kiếp Bạc ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương cách đây ít ngày. Theo quan niệm của người xưa, ấn này là để cầu sức khỏe dồi dào. Điểm đáng chú ý là lễ khai ấn và phát ấn là vào đêm 16/8 Âm lịch, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, từ nhiều ngày trước đó, những bộ ấn như thế này đã được bán tràn lan nơi cửa đền. Điều đó khiến nhiều người thắc mắc, đây là những bộ ấn giả hay là thật? Và khi đi tìm hiểu, các phóng viên còn bắt gặp nhiều hiện tượng lộn xộn rất đáng nói ở khu vực này.

Theo ghi nhận của phóng viên, có khoảng 20 người phụ nữ trà trộn vào đám đông và ngang nhiên hoạt động trước mặt Ban quản lý đền, nhiều nhất là ở khu vực đốt vàng mã và khu vực sắp lễ. Theo Phòng quản lý di tích Kiếp Bạc, việc chèo kéo du khách mua bán ấn ở đây đã diễn ra từ lâu nhưng rất khó để xử lý dứt điểm.

Có thể nói, đây là một hình thức trục lợi tâm linh. Lễ hội tại Côn Sơn Kiếp Bạc ngày càng đông du khách thập phương lại càng có nhiều nhóm bán ấn giả trà trộn. Ban quản lý di tích cho biết, tình trạng này rất khó được xử lý dứt điểm bởi những người bán ấn này chính là người dân địa phương hoặc khu vực lân cận. Khi không có bảo vệ di tích, họ dễ dàng trà trộn vào đám đông du khách nên rất khó kiểm soát. Tuy nhiên, đây cũng trách nhiệm của các du khách bởi theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, có cầu mới có cung.

Có thể nói, nhu cầu về tín ngưỡng, tâm linh ở Việt Nam đang ngày càng gia tăng. Vì thế, các hành vi trục lợi tâm linh mới có cơ hội phát triển. Bên cạnh đó, còn nảy sinh thêm một vấn đề khác, đó là tạo ra xung đột trong chính làng xã khi hiện nay nhiều nơi đang biến nhu cầu về tín ngưỡng, tâm linh thành phong trào, huy động tiền của từ ngân sách, doanh nghiệp hay từ chính người dân. Việc xây chùa vốn dĩ là một điều tốt đẹp, nhưng khi trở thành tự phát và thiếu tính toán, nó lại là nguyên nhân của những xung đột.

Đó là các hệ lụy thực sự đáng buồn, những điều tốt đẹp của tâm linh đã bị biến tướng và chúng ta không thể không lên án. Văn hóa tinh thần vốn là thứ thanh cao, đáng được trân trọng và nó nên được giữ gìn với ý nghĩa là tưởng nhớ văn hóa nghìn năm của dân tộc, để mỗi khi chúng ta nhớ tới ông bà tổ tiên nguồn cội đều thấy tự hào.


Dâng sao giải hạn: Trục lợi tâm linh làm méo mó tín ngưỡng? Dâng sao giải hạn: Trục lợi tâm linh làm méo mó tín ngưỡng?

VTV.vn - Lễ cúng dâng sao giải hạn đang trở thành trào lưu, cuộc chạy đua tốn nhiều tiền bạc, công sức của không ít gia đình.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước