Đào Bitcoin vượt mức điện tiêu thụ của khoảng 159 quốc gia trên thế giới

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 27/11/2017 14:54 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nghiên cứu mới của trang Power Compare (Anh), lượng điện tiêu thụ cho các máy đào Bitcoin hiện đang vượt mức điện tiêu thụ của khoảng 159 quốc gia trên toàn thế giới.

Theo đó, chỉ riêng trong năm 2017, lượng điện dành cho đào Bitcoin ước tính đạt hơn 29 TWh, nhiều hơn lượng điện năng tiêu thụ của Ireland và hầu hết các quốc gia châu Phi cộng lại.

Đào Bitcoin là từ để chỉ quá trình xử lý và xác nhận thanh toán trên hệ thống mạng lưới Bitcoin cũng như xác nhận giao dịch và lưu trữ trên hệ thống blockchain nhờ hệ thống máy tính và phần mềm khai thác Bitcoin.

Những mỏ đào Bitcoin lớn nhất thế giới chủ yếu đặt tại Trung Quốc, nơi giá điện tương đối rẻ hơn so với các quốc gia như Mỹ hay Anh.

Phát hiện 2.500 trang web có thể biến máy tính của người truy cập thành 'trâu cày Bitcoin' Phát hiện 2.500 trang web có thể biến máy tính của người truy cập thành "trâu cày Bitcoin" Ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á gọi Bitcoin là trò “lừa đảo đa cấp” Ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á gọi Bitcoin là trò “lừa đảo đa cấp” CEO Morgan Stanley: Bitcoin không phải là khoản đầu tư an toàn CEO Morgan Stanley: Bitcoin không phải là khoản đầu tư an toàn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước