Đi tìm Thành phố nhiếp ảnh Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/08/2019 14:25 GMT+7

VTV.vn - Đây là đề án xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia được Bộ VH-TT-DL giao Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm chủ trì.

Sẽ có một thành phố được chọn làm Thành phố nhiếp ảnh Việt Nam và giữ danh hiệu đó trong 10 năm từ 2020 - 2030. Thành phố được chọn phải đáp ứng 5 tiêu chí: Có phong cảnh, thiên nhiên tươi đẹp, có các di sản lịch sử văn hóa, văn hóa vật thể và phi vật thể đã được UNESCO công nhận. Có tiềm năng về du lịch. Có khả năng và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa tầm quốc tế. Có khả năng về kinh phí, nhân lực để tổ chức sự kiện Thành phố nhiếp ảnh. 

Thuận tiện phương tiện đi lại, có sân bay hoặc gần sân bay. Các sự kiện được tổ chức ở Thành phố nhiếp ảnh sẽ được xây dựng kế hoạch theo chuyên đề, thay đổi hàng năm để tránh trùng lặp và phù hợp với đặc điểm, thế mạnh của địa phương khi đăng cai tổ chức. Dự thảo này dự kiến sẽ được xin ý kiến chuyên gia trong hội thảo vào cuối tháng 9 tới.

Nhiếp ảnh gia đi gần 7.000 km để chụp ảnh rác thải nhựa Nhiếp ảnh gia đi gần 7.000 km để chụp ảnh rác thải nhựa

VTV.vn - Triển lãm "Hãy cứu biển - Save our seas" trưng bày hơn 100 bức ảnh về rác thải do nhiếp ảnh gia Hùng Lekima thực hiện khi anh đi dọc chiều dài đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước