Điểm chuẩn của nhiều ngành tăng cao kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 31/07/2017 20:15 GMT+7

VTV.vn - Dù đạt được điểm cao nhưng nhiều thí sinh hiện vẫn đang như ngồi trên đống lửa, vì năm nay điểm chuẩn của nhiều ngành tăng cao kỷ lục.

Vấn đề điểm chuẩn của các trường đang là câu chuyện "nóng" nhất trong những ngày qua. Đến thời điểm này, đã có hơn 100 trường Đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn đầu vào của đợt 1. Điểm chuẩn của đợt 1 của một số trường ở mức cao chưa từng có.

Cụ thể như Học viện An ninh Nhân dân có điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh tới 30,5 điểm với nữ và Học viện Phòng cháy chữa cháy có điểm chuẩn tổ hợp Toán, Lý, Hoá với nữ là 30,25 điểm. Điều này có nghĩa là thí sinh ở khu vực 3, như nội thành Hà Nội, Hải Phòng đều đạt điểm tuyệt đối ở cả 3 môn vẫn trượt. Nhiều học sinh và phụ huynh vào lúc này như đang ngồi trên đống lửa.

Hiện nhiều trường cũng đã đưa ra một loạt tiêu chí phụ mới, mong loại bớt các thí sinh điểm cao, thực tế này đang khiến nhiều thí sinh rơi vào tâm trạng hoang mang, lo lắng, không biết mình đỗ hay trượt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

điểm chuẩn

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước