Điểm chuẩn nhiều trường tăng vùn vụt, học sinh như ngồi trên đống lửa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 31/07/2017 13:05 GMT+7

VTV.vn - Nhìn danh sách điểm trúng tuyển, nhiều người đã phải thốt lên rằng chưa có năm nào điểm chuẩn lại cao như năm nay.

27, 28, 29 thậm chí 30 điểm vẫn có thể trượt nguyện vọng 1. Mức điểm một số ngành, chuyên ngành tăng cao bất ngờ đã khiến nhiều học sinh, phụ huynh như ngồi trên đống lửa.

Điểm trúng tuyển cao nhất đầu tiên phải nói tới một số trường trong khối quân sự. Nếu bạn là nữ, muốn vào các trường như Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, bạn phải đạt 30 điểm, cả điểm ưu tiên, bạn mới có cơ hội đỗ.

Tăng 1, 2, 3 điểm, tuy nhiên đây chưa phải là mức tăng cao nhất. Mức tăng cao nhất tính đến thời điểm này là ngành Công nghệ Thực phẩm của Đại học Bách Khoa TP.HCM, tăng tới 4,25 điểm so với năm trước.

Điểm thi tăng cao nên một số thí sinh đạt 27, 28, thậm chí 29 điểm đầu tiên chắc mẩm đỗ nhưng cuối cùng lại như ngồi trên đống lửa khi mức điểm chuẩn cứ tăng vùn vụt.

Nhiều trường như Đại học Ngoại thương, Đại học Y Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội phải đưa ra một loạt tiêu chí phụ mới mong loại bớt thí sinh điểm cao. Chỉ khi công bố điểm chuẩn, nhiều thí sinh mới thở phào nhẹ nhõm.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017 Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017

VTV.vn - Sáng nay (31/7), Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố điểm trúng tuyển năm 2017 vào các ngành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước