Donald Trump đắc cử tổng thống, Iran sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/11/2016 13:38 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Iran đã tuyên bố sẵn sàng cho khả năng thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 đổ vỡ sau kết quả bầu cử tại Mỹ.

Dù mọi thứ đang dần đi vào trật tự, thế nhưng cương lĩnh tranh cử có nhiều điểm rất khác biệt của ông Trump khiến nhiều thỏa thuận có nguy cơ đổ vỡ, trong đó có thoả thuận hạt nhân Iran. 

Lo ngại về vấn đề này, mới đây Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố nước này mong muốn tất cả các bên duy trì cam kết về thỏa thuận hạt nhân quốc tế đạt được hồi năm ngoái, nhưng nhấn mạnh rằng Tehran đã có giải pháp nếu thỏa thuận này đổ vỡ. 

Trước đó vào tháng 7/2015, Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức) đã đạt được một thỏa thuận hạt nhân lịch sử, cho phép dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để đổi lấy việc Iran ngừng chương trình hạt nhân gây tranh cãi. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước