Du khách đổ tới Thổ Nhĩ Kỳ săn hàng hiệu do đồng Lira mất giá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/08/2018 20:29 GMT+7

VTV.vn - Du khách từ nhiều nơi trên thế giới đã đô xô đến các trung tâm thương mại lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ để săn những món hàng hiệu với mức giá hết sức phải chăng.

Hàng dài người xếp hàng trước các cửa hàng xa xỉ ở thành phố Istanbul là cảnh tượng quen thuộc những ngày qua. Những chiếc túi Chanel hay Louis Vuitton vốn trước kia có giá vô cùng đắt đỏ, giờ được mua với giá rẻ hơn từ 25% so với giá niêm yết ở Mỹ. Có du khách còn tiết kiệm được tới 1.000 USD nếu so với mức giá ở nhà trong một buổi mua sắm.

Dù hiện vẫn là mùa cao điểm mua sắm nhưng lượng khách tăng như thế này vẫn là đột biến. Phần đông trong số đó đến từ các nước Arab và Trung Quốc. Ngoài số khách hàng mua cho chính mình và người thân, còn có người mua với số lượng lớn để kinh doanh bởi với họ, không phải lúc nào cũng có cơ hội mua những món hàng hời như thế này. 

Hiện đồng Lira đang cho thấy dấu hiệu phục hồi nên có lẽ các du khách cũng đang gấp rút mua những món hàng hiệu với mức giá hiếm khi phải chăng đến thế này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước