Dứa chết, Lào Cai yêu cầu Công ty Tứ Đỉnh bồi thường thiệt hại cho người dân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/03/2017 19:56 GMT+7

VTV.vn - Sau khi kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu Công ty Tứ Đỉnh cử cán bộ thống kê số dứa chết bất thường để bồi thường thiệt hại cho người dân.

Liên quan đến việc hàng trăm ha dứa của bà con nông dân xã Bản Lầu huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai chết bất thường, hôm nay (22/3), cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã tiến hành lấy các mẫu khí tại nhiều điểm thuộc khu vực xã Bản Lầu, huyện Mường Khương để phân tích. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng tập trung kiểm tra việc vận hành xử lý môi trường tại Nhà máy luyện kim màu Tứ Đỉnh bởi vùng dứa chết bất thường hoàn toàn chỉ nằm bao quanh nhà máy này.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe các ý kiến của các cơ quan chức năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - ông Lê Ngọc Hưng - kết luận: Yêu cầu Công ty cổ phần Tứ Đỉnh cử cán bộ tham gia tổ công tác thống kê cây trồng bị chết bất thường bao gồm cả cây dứa, cây chè, lúa và thống nhất với UBND xã Bản Lầu để bồi thường thiệt hại cho bà con nông dân. 

Công ty này cũng cần khẩn trương khắc phục những tồn tại, trong đó có các nội dung về môi trường mà tỉnh đã yêu cầu từ năm 2016. Nếu công ty không chấp hành sẽ cắt nước, cắt điện, đình chỉ hoạt động… Về lâu dài, toàn bộ nhà máy hoặc một số dây chuyền sản xuất ở các khu công nghiệp của tỉnh phải di chuyển để bảo đảm môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước