Đức cáo buộc Mỹ giành lô hàng khẩu trang

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 05/04/2020 14:48 GMT+7

Khẩu trang bảo hộ - mặt hàng khan hiếm thời dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Đức đã cáo buộc một số tổ chức tại Mỹ cạnh tranh không công bằng để giành lô hàng trang thiết bị, khẩu trang y tế chống COVID-19.

Cơ quan nội vụ bang Berlin (Đức) đã tố cáo Mỹ tịch thu 200.000 khẩu trang y tế do một công ty Mỹ sản xuất cho Đức khi số hàng này đang được chuyển đi.

Trước đó, ngày 2/4, Thủ tướng Pháp cũng đã cho biết, nhiều đơn hàng của Chính phủ đã bị hủy do thiếu trang thiết bị bảo hộ. Một số quan chức Pháp tố cáo các tổ chức ở Mỹ đã cố tình trả giá "trên trời" nhằm có được những đơn hàng này.

Mỹ hiện đang là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới với hơn 311.000 ca nhiễm.

Vì sao Đài Loan (Trung Quốc) không bị khan hiếm khẩu trang? Vì sao Đài Loan (Trung Quốc) không bị khan hiếm khẩu trang? Canada không trả đũa việc Mỹ cấm xuất khẩu trang thiết bị y tế thiết yếu Canada không trả đũa việc Mỹ cấm xuất khẩu trang thiết bị y tế thiết yếu WHO khuyến khích dùng khẩu trang để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 WHO khuyến khích dùng khẩu trang để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước