Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Vé được trợ giá nên sẽ không quá cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/08/2018 19:51 GMT+7

VTV.vn - Mức giá vé tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ được quyết định theo hướng cạnh tranh với phương tiện cá nhân và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Tuyến đường sắt nội đô Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành đến 96% khối lượng xây lắp và đang chạy thử trong tháng 8 này. Dự kiến khi đi vào hoạt động, mức giá vé sẽ do UBND TP Hà Nội quyết định và có trợ giá của Nhà nước để giá vé không quá cao.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội đã có một quy định khung về tiêu chuẩn thẻ vé. Vé đi metro, xe bus phải cùng một khung công nghệ để có thể kết nối được với nhau, tiến tới có thể dùng cả cho đỗ xe và các phương tiện giao thông công cộng khác.

Hiện nay, toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng và đang hoàn thiện lắp đặt hệ thống thiết bị chuyên ngành.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông được đóng điện để chạy thử Đường sắt Cát Linh - Hà Đông được đóng điện để chạy thử Hoàn thành thiết kế tàu tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội Hoàn thành thiết kế tàu tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội Giá vé đường sắt đô thị sẽ cao hơn xe bus 30-37 Giá vé đường sắt đô thị sẽ cao hơn xe bus 30-37

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước