EC dọa kiện chính phủ các nước từ chối nhận người tị nạn

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 21:24 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Nếu đến tháng 9/2017, các quốc gia thành viên EU vẫn từ chối tiếp nhận người tị nạn theo hạn ngạch được phân bổ sẽ đối mặt với việc bị kiện ra tòa án Công lý châu Âu.

Đây là cảnh cáo của Ủy viên châu Âu về Di cư, Nội vụ và Quốc tịch Dimitris Avramopoulos trong cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ) ngày 2/3.

Ba Lan nằm trong số 4 nước thuộc EU chưa chịu tiếp nhận bất kỳ một người nhập cư nào cùng với Áo, Đan Mạch và Hungary. Giới chức nước này đã giải thích cho việc từ chối nhận người di cư là do đã tham gia bảo vệ đường biên giới bên ngoài của EU và hỗ trợ về tài chính đối với các nước chịu sức ép về người nhập cư.

Hiện số lượng người tị nạn được tái phân bổ tại 28 quốc gia EU chỉ bằng 8% so với con số đề ra cách đây gần 2 năm.

Hơn 3.500 vụ tấn công người tị nạn ở Đức trong năm 2016 Hơn 3.500 vụ tấn công người tị nạn ở Đức trong năm 2016 LHQ báo động tình trạng thiếu lương thực cho người tị nạn ở châu Phi LHQ báo động tình trạng thiếu lương thực cho người tị nạn ở châu Phi Biểu tình đòi tiếp nhận người tị nạn tại Tây Ban Nha Biểu tình đòi tiếp nhận người tị nạn tại Tây Ban Nha

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước