Kế hoạch tái định cư người tị nạn trong EU khó khả thi

Úy Thương (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/02/2017 19:42 GMT+7

Người tị nạn tại Đức. (Ảnh: Die Welt)

VTV.vn - Những nỗ lực của EU trong việc tái định cư những người nhập cư đã vào đến Italy, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đến các nước khác vẫn chưa đem lại kết quả mong muốn.

Theo kế hoạch được Liên minh châu Âu (EU) thông qua hồi tháng 9/2016, sẽ có 160.000 người tị nạn đã nhập cư vào Italy, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ được tái định cư tại các nước thành viên của EU theo hạn ngạch phân bổ tiếp nhận người tị nạn trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, cho tới nay, mới chỉ có 15.000 người được tái định cư.

Hạn ngạch phân bổ tiếp nhận người tị nạn trong các nước EU vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi giữa các thành viên khi một số quốc gia Đông Âu từ chối tiếp nhận người tị nạn. Theo những báo cáo mới nhất của EU về việc tái định cư người tị nạn từ Italy và Hy Lạp cho thấy, Hungary, Áo và Ba Lan vẫn chưa thực hiện tiếp nhận người tị nạn theo hạn ngạch, còn Slovakia mới chỉ tiếp nhận 9 người trên tổng số 902 người được phân bổ.

Trước thực trạng này, EU đang cân nhắc khả năng thông qua các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhằm vào những nước thành viên không tiếp nhận người nhập cư theo hạn ngạch được phân bổ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước