Gia tăng số người mắc bệnh trầm cảm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 07/04/2017 19:24 GMT+7

VTV.vn - Tại Việt Nam, bệnh nhân trầm cảm có xu hướng gia tăng, tập trung nhiều ở lứa tuổi 16 - 27 tuổi và người già từ 60 - 65 tuổi.

Mỗi năm có khoảng 1 triệu người trên thế giới tự tìm đến cái chết vì bệnh trầm cảm. Tại Việt Nam theo Viện Sức khỏe tâm thần mỗi năm cũng có khoảng 36 ngàn người tự tử do căn bệnh này.

Đây thực sự là con số báo động, chính vì thế mà Tổ chức Y tế thế giới WHO lựa chọn bệnh trầm cảm là chủ đề ngày sức khỏe thế giới hôm nay. Theo cảnh báo của WHO số người mắc bệnh trầm cảm ngày càng gia tăng, cần kịp thời phát hiện và điều trị kịp thời.

Thống kê mới nhất của Viện Sức khỏe tâm thần cho thấy tại Việt Nam bệnh nhân trầm cảm có xu hướng gia tăng, tập trung nhiều ở lứa tuổi 16 - 27 tuổi và người già từ 60 - 65 tuổi.

Theo các bác sĩ ngay khi có các dấu hiệu sau như: đau đầu, mất ngủ, buồn bã, ăn ít, giảm sự quan tâm, thích thú người dân cần đi khám sớm để phát hiện kịp thời bệnh trầm cảm, nhằm tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước