Hà Nội khuyến cáo người dân không lập nhóm nói xấu nhau trên mạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/11/2018 19:24 GMT+7

VTV.vn - Người dân không nên lập nhóm để nói xấu, công kích lẫn nhau, không đăng tải, chia sẻ thông tin có thể gây xúc phạm, làm mất uy tín, danh dự cá nhân người khác.

Đây là những nội dung vừa được Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội đưa ra nhằm khuyến cáo người dân trên địa bàn.

Cụ thể, Sở nhận định, những thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, kích động bạo lực ngày một nhiều trên mạng. Tuy nhiên, nhận thức còn hạn chế của không ít người khi tham gia môi trường mạng đã vô tình phát tán, chuyển tải thông tin sai trái, xấu độc.

Sở cho rằng, công dân cần chủ động nhận diện thông tin, khi phát hiện thông tin vi phạm trên môi trường mạng thì lưu lại chứng cứ, đồng thời thông báo với đơn vị cung cấp dịch vụ mạng và cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước