Hàn Quốc xác nhận tín đồ Tân Thiên Địa từng tới Vũ Hán

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 01/03/2020 19:57 GMT+7

Một phụ nữ đeo khẩu trang đi ngang qua nhà thờ của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở Daegu. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Một số tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa đã từng tới thành phố Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 1 năm nay, thời điểm dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh Hàn Quốc đã xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc hiện chưa nắm rõ về số lượng tín đồ đã tới tâm dịch COVID-19 của Trung Quốc và liệu chuyến đi này có là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng bùng phát dịch bệnh ở Hàn Quốc hay không.

Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực cho xét nghiệm hơn 260.000 tín đồ Tân Thiên Địa, bao gồm cả người đứng đầu của giáo phái này, trong bối cảnh các tín đồ này chiếm tới phân nửa số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc xác định 'bệnh nhân số 1' nhiễm COVID-19 là người từ Vũ Hán Hàn Quốc xác định "bệnh nhân số 1" nhiễm COVID-19 là người từ Vũ Hán

VTV.vn - Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Hàn Quốc đã xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở nước này là một phụ nữ Trung Quốc đến từ thành phố Vũ Hán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước