Hàng nghìn nạn nhân vụ động đất tại Nepal có thể tàn tật suốt đời

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 30/04/2015 21:54 GMT+7

VTV.vn - Theo tổ chức cứu trợ quốc tế Handicap của Anh, hàng nghìn nạn nhân vụ động đất ở Nepal có thể bị tàn tật vĩnh viễn nếu không được điều trị kịp thời.

Từ khi thảm họa động đất đến nay đã có nhiều người bị chấn thương đầu, tủy sống hoặc gãy xương tay chân nhưng vẫn chưa được điều trị dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng cao, thậm chí hoại tử. Nguy cơ này đang ngày càng tăng khi 90% cơ sở y tế đã bị hư hại nghiêm trọng và hiện nay công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do mưa lớn.

Cũng theo Tổ chức Handicap, nếu xét đến những người sống sót còn mắc kẹt tại những khu vực hẻo lánh, gần tâm chấn động đất, thì số người bị thương có thể lên tới 50.000.

Tuy nhận được hỗ trợ từ nhiều tổ chức quốc tế nhưng giới chức Nepal thừa nhận đã phản ứng chậm, không cứu trợ kịp thời những người còn mắc kẹt tại những khu vực hẻo lánh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước