Hàu biển tạo ra khí thải gây nóng lên toàn cầu

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 19/10/2017 17:24 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Một nghiên cứu của nhà khoa học Mỹ cho biết những con hàu tạo ra khí thải, góp phần không nhỏ gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Với giá trị dinh dưỡng cao và hương vị thơm ngon, hàu biển là món ăn ưa thích của rất nhiều người, tuy nhiên, các nhà khoa học Mỹ tiến hành thí nghiệm tại vùng biển Baltic và kết quả cho thấy, những loài có vỏ cứng dưới biển đặc biệt là hàu sản sinh ra tới 10% lượng khí thải gây nóng lên toàn cầu tại khu vực này.

Các nhà khoa học lo ngại việc nuôi hàu quy mô lớn để phục vụ ngành công nghiệp thực phẩm có thể khiến tình trạng khí hậu trở nên trầm trọng.

Dự báo tới năm 2100, nhiệt độ trung bình của Trái Đất sẽ tăng thêm 2 độ C so với thời điểm hiện tại.

Nắng nóng kỷ lục tại châu Âu, nhiệt độ lên tới 44 độ C Nắng nóng kỷ lục tại châu Âu, nhiệt độ lên tới 44 độ C Lá phổi xanh của Trái Đất đang bị tàn phá Lá phổi xanh của Trái Đất đang bị tàn phá 2016 là năm Trái đất nóng nhất trong hơn 1 thế kỷ qua 2016 là năm Trái đất nóng nhất trong hơn 1 thế kỷ qua

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

con hàu

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước