Học sinh lớp 1 sẽ được học kỹ năng phòng chống xâm hại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/05/2019 15:18 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 21/5, theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, các trường tiểu học sẽ phải trang bị cho lớp 1 bộ tranh vẽ hướng dẫn các bước giúp trẻ nhận biết kỹ năng phòng chống xâm hại.

Tại TP.HCM, ngành giáo dục và đào tạo đã triển khai chương trình tập huấn cho các giáo viên những kỹ năng này.

Xâm hại tình dục trẻ em là quá trình người trưởng thành dùng vị thế của mình để dụ dỗ hay cưỡng ép trẻ em tham gia vào hoạt động tình dục. Định nghĩa theo chuyên môn là vậy, nhưng với thầy cô giáo, thực tế các em học sinh hiện nay đang phải đối mặt với nhiều tình huống phức tạp hơn, khó xác định hơn.

Theo các thầy cô giáo, tất cả mọi đối tượng xung quanh trẻ đều có thể là đối tượng gây nguy cơ xâm hại đối với trẻ em. Do đó, việc trang bị tranh ảnh, đưa vào cho học sinh từ lớp 1 là cần thiết nhưng cần phải tập huấn sâu hơn để thầy cô có thể huấn luyện các em có kỹ năng, biết cách phản xạ.

Từ năm học này, một số trường tiểu học tại TP.HCM đã đưa bộ môn giáo dục kỹ năng sống thành tiết học hàng tuần. Tuy nhiên, những giờ học phòng chống xâm hại trẻ em như thế này còn rất ít. Do đó, ngoài trang bị tranh ảnh, thậm chí video clip, các thầy cô giáo cũng cho rằng cần cho các em được tham gia, thực hành trực quan sinh động về phòng chống xâm hại, giúp các em nhớ hơn, biết cách phòng tránh và đối mặt với những tình huống nguy hiểm.

Chậm trễ giám định trẻ bị xâm hại: Thiếu quy trình hay thiếu trách nhiệm? Chậm trễ giám định trẻ bị xâm hại: Thiếu quy trình hay thiếu trách nhiệm?

VTV.vn - Không ít trường hợp trẻ em bị xâm hại vẫn đang phải chạy khắp nơi để xin được giám định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước