Hơn 100.000 học sinh Hà Nội thi thử THPT Quốc gia 2019

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/03/2019 15:15 GMT+7

VTV.vn - Với tâm lý là kỳ thi thử, nên hầu hết học sinh đều làm bài với tinh thần thoải mái và không áp lực.

Trong ba ngày (từ 27 - 29/3), Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát chất lượng giáo dục với gần 100.000 học sinh lớp 12 đang học tại các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP, với 4 môn thi do Sở GD&ĐT ra đề.

Ghi nhận tại trường THPT Chu Văn An, danh sách phòng thi có số báo danh, ba lô và cặp để ở ngoài, camera giám sát hành lang..., mọi công tác đều được chuẩn bị nghiêm ngặt. Nhà trường cũng đã huy động 51 giáo viên, với 22 phòng học để phục vụ cho kỳ thi thử.

Với tâm lý là kỳ thi thử, nên hầu hết học sinh đều làm bài với tinh thần thoải mái và không áp lực. Đề thi môn Ngữ Văn sáng nay gồm 2 câu hỏi, phần đọc hiểu 3 điểm và phần làm văn 7 điểm, được trích đoạn từ Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Theo các học sinh, đề thi ngữ văn vừa sức, nhiều học sinh đã ra sau 2/3 thời gian làm bài.

Mỗi học sinh theo hệ THPT dự kiểm tra 4 bài, trong đó có 3 bài bắt buộc là: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh và 1 bài tự chọn một trong số hai tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn Hóa, Lý, Sinh; hoặc tổ hợp Khoa học xã hội, gồm các môn Sử, Địa, Giáo dục công dân.

Tất cả các bài thi sẽ được dọc phách, chấm tập trung theo cụm trường để đảm bảo tính khách quan và chính xác. Chiều nay (27/3), các thí sinh sẽ bước vào phần thi Toán với hình thức thi trắc nghiệm.

Lớp học chất lượng ở trung tâm giáo dục thường xuyên Lớp học chất lượng ở trung tâm giáo dục thường xuyên

VTV.vn - Ở TP.HCM có một mô hình trung tâm giáo dục thường xuyên với những lớp học vui vẻ, đầy ắp tiếng cười.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước