Hơn 33.000 người di cư thiệt mạng khi cố vượt Địa Trung Hải

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/11/2017 15:04 GMT+7

Ảnh minh họa: Daily Express

VTV.vn - Hơn 33.000 người di cư đã thiệt mạng khi tìm cách vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu kể từ khi các cuộc xung đột tại Iraq và Syria lan rộng.

Đó là thống kê đáng báo động được hãng tin AFP đăng tải. Tuy nhiên, những con số đáng báo động này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khi tình trạng di cư vẫn diễn ra thiếu kiểm soát.

Những người di cư cho dù may mắn sống sót khi vượt biển cũng mang theo những câu chuyện bi thảm, như bị đánh đập, bắt cóc, thậm chí bị bị bán đấu giá làm nô lệ. 

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hàng trăm người di cư Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hàng trăm người di cư

VTV.vn - Ngày 29/8, lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 225 người di cư khi đang cố gắng vượt biển để tới đảo Lesbos của Hy Lạp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước