Hơn 80% số nhóm ca nhiễm bệnh Covid-19 do lây chéo trong gia đình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/02/2020 12:03 GMT+7

Cơ sở tổ chức tiệc Lento đóng cửa sau khi xảy ra vụ 9 người trong một gia đình bị nhiễm nCoV sau khi ăn tối tại đây. (Ảnh: RTHK)

VTV.vn - Chuyên gia của Trung Quốc cho biết, 83% các ca bệnh Covid-19 (nCoV) xuất hiện trong các gia đình.

Theo Tân Hoa Xã, một chuyên gia Trung Quốc là ông Wu Zunyou, nhà dịch tễ học của Trung tâm kiểm soát và phòng bệnh Trung Quốc cho hay: 83% các nhóm ca bệnh Covid-19 (nCoV) xuất hiện trong các gia đình.

Các ca bệnh còn lại bị lây ở những nơi tụ tập đông người, ví dụ như các cơ sở y tế, trường học, trung tâm thương mại, nhà máy, doanh nghiệp.

Ông Wu Zunyou cũng cho biết: các nhóm ca bệnh bao gồm từ trẻ sơ sinh cho đến người cao tuổi.

WHO đặt tên chính thức Covid-19 cho virus Corona chủng mới WHO đặt tên chính thức Covid-19 cho virus Corona chủng mới

VTV.vn - WHO ngày 11/2 tuyên bố, "Covid-19" sẽ là tên chính thức của virus Corona chủng mới gây viêm đường hô hấp cấp, được phát hiện đầu tiên ở Trung Quốc vào ngày 31/12 vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước