Iraq phản công IS nhằm chiếm lại Ramadi

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 24/05/2015 16:51 GMT+7

VTV.vn - Quân đội Iraq đã tiến hành hàng loạt những đợt không kích nhằm chiếm lại Ramadi, thành phố chiến lược đã rơi vào tay của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cách đây ít ngày.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Iraq ngày hôm qua tuyên bố, lực lượng không quân nước này đã tiến hành hàng loạt các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu được cho là nơi trú ẩn của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại tỉnh Anbar nước này.

Bộ Quốc phòng Iraq cho biết nhiều mục tiêu đã bị phá huỷ hoàn toàn, và lực lượng phiến quân IS đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề.

Đây là một phần trong chiến lược phản công của quân đội Iraq nhằm đẩy lùi bước tiến của IS, sau khi lực lượng này nắm được quyền kiểm soát Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar chỉ một tuần trước đó. Hiện các lực lượng dân quân người Shiite và quân đội Iraq đang tiến về phía Ramadi nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố chiến lược này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước