IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom gần lãnh sự quán Mỹ tại Iraq

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 18/04/2015 14:31 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đứng ra nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công đánh bom gần lãnh sự quán Mỹ tại Iraq vừa qua.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vụ đánh bom xe nghiêm trọng xảy ra hôm 17/4 gần Lãnh sự quán Mỹ tại Erbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd của Iraq đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 8 người khác bị thương, trong đó có 1 công dân Mỹ.

Theo giới chức địa phương, một quả bom xe đã phát nổ vào lúc 17h40 - giờ địa phương - bên ngoài lối vào lãnh sự quán Mỹ. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đứng ra nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công.

Trong 8 người bị thương được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện có một nữ giáo viên người Mỹ đang dạy học tại một trường tiểu học địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức IS cũng thừa nhận đã thực hiện 2 vụ đánh bom cùng ngày tại thủ đô Baghdad, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước