Ít nhất 100 phần tử khủng bố bị quân đội Algeria tiêu diệt trong năm 2014

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 21/12/2014 22:10 GMT+7

Phần tử khủng bố thuộc AQIM hoạt động ở Algeria. (Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Algeria cho biết, từ đầu năm đến nay, khoảng 100 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt ở nước này.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Algeria cho biết nhờ vào cách khai thác thông tin hiệu quả, các lực lượng quân đội nước này ngày 20/12 đã tiêu diệt 3 phần tử khủng bố, trong đó có 1 tội phạm nguy hiểm bị truy nã từ năm 1995, trong cuộc càn quét tại khu vực Sidi Daoud ở huyện Dellys, tỉnh Boumerdes, miền Bắc Algeria.

Cuộc càn quét này nằm trong khuôn khổ của chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố mà các lực lượng quân đội Algeria thực hiện từ nhiều tháng qua.

Trong chiến dịch này, quân đội Algeria cũng đã thu được 2 khẩu súng tự động, một súng ngắn Berreta, một lượng lớn thuốc nổ, 3 ống nhòm và 7 điện thoại di động.

Bộ Quốc phòng Algeria cho biết thêm kể từ đầu năm đến nay, khoảng 100 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt.

Các vụ bạo lực do khủng bố gây ra ở Algeria trong cuộc nội chiến trong những năm 1990 đã giảm đáng kể, song các nhóm khủng bố liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) tiếp tục gây ra các vụ khủng bố ở quốc gia Bắc Phi này, chủ yếu là nhằm vào lực lượng an ninh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước