Italy tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh ở châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/03/2020 12:02 GMT+7

Các nhân viên y tế tại sân bay Milan, Italy kiểm tra thân nhiệt hành khách. (Ảnh: Euobserver)

VTV.vn - Tại châu Âu, Italy ghi nhận thêm 587 ca nhiễm mới, thêm 28 ca tử vong.

Với số ca tính đến thời điểm hết ngày 4/3, Italy ghi nhận tổng cộng 3.089 ca nhiễm bệnh, 107 ca tử vong.

Giới chức Italia vừa yêu cầu tất cả các trường từ mầm non đến đại học tạm thời nghỉ, cho tới 15/3. Sau đó, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh sẽ cho học sinh đi học lại hay không.

Slovenia cũng ghi nhận ca nhiễm đầu tiên là một người từng quá cảnh qua Italy, trong khi đó, 2 sinh viên Iran đang học tại Hungary cũng được xác nhận là những ca nhiễm bệnh đầu tiên ở nước này.

Italy đóng cửa toàn bộ trường học Italy đóng cửa toàn bộ trường học

VTV.vn - Chính phủ Italy đã quyết định đóng cửa toàn bộ các trường học từ ngày 5/3 đến hết ngày 15/3 để ngăn ngừa dịch COVID-19 tiếp tục lây lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước