Khó ngăn ngừa bệnh chó dại ở nhiều vùng quê

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/11/2016 21:15 GMT+7

VTV.vn - Những con chó nuôi nhưng không được tiêm phòng vaccine dại và thường xuyên được thả rông là hai trong số những khó khăn trong việc ngăn ngừa bệnh dại ở nhiều vùng quê.

Tại Phú Yên, không ít người bị chó dại cắn đã mắc bệnh và tử vong. Tại sao bệnh dại không thể chấm dứt? Cách nuôi chó thiếu trách nhiệm của nhiều người là nguyên nhân của tình trạng này.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV tại Phú Yên, nhiều chú chó được thả rông, lúc thì hiền lành, khi thì hung dữ. Chúng có mặt ở nhiều nơi trong làng, nhiều nhất là trên các con đường đông người qua lại. Không ai có thể lường hết những điều tồi tệ nếu những con chó này lên cơn dại.

Tĩnh từ đầu năm đến nay, chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, không dưới 3.000 người bị chó cắn. Có thể thấy, hệ lụy từ lối nuôi chó thiếu quản lý.

Ở tỉnh Phú Yên, ngay từ đầu năm, mục tiêu đưa ra trong công tác phòng chống bệnh dại là trên 80% đàn chó nuôi được quản lý, được tiêm phòng vaccine dại. Thế nhưng, mục tiêu này khó đạt được, bởi tại đây, có gia đình cho chó đi tiêm, có gia đình lại không.

Tiêm vaccine phòng dại cho chó không tốn kém, nhưng chính tâm lý xem nhẹ công việc này đã kéo theo tỷ lệ chó được tiêm vaccine dại không cao.

Những quy định trong phòng chống bệnh dại đã có, những khuyến cáo liên tục được đưa ra, nhưng vẫn còn một khoảng cách khá lớn từ quy định đến thực hiện. Khống chế bệnh dại, tiếp tục gặp nhiều trở ngại, thậm chí thường bị xem nhẹ. Chỉ khi xảy ra những trường hợp tử vong, cộng đồng lên tiếng, các ngành chức năng tăng cường các biện pháp, lúc đó chuyện đã rồi.

Phú Yên: Nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại Phú Yên: Nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại

VTV.vn - Thời gian qua, tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã có 4 trường hợp tử vong do bị chó dại cắn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước