Khó theo dõi sự tiến bộ của những trường hợp được trợ giúp xã hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/07/2015 14:43 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, các tổ chức từ thiện đang gặp khó khăn trong việc theo sát sự tiến bộ của những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn sau khi nhận hỗ trợ tại các địa phương.

Khoản tiền hỗ trợ lên tới cả tỷ đồng được gửi cho cậu bé Hào Anh bị bạo hành cách đây 4 năm nhưng giờ đã bị cậu bé tiêu xài một cách hoang phí. Và điều đau lòng hơn, cậu bé đã được cả xã hội chung tay giúp đỡ thoát khỏi cảnh khốn khó giờ lại đang ở trong trại giam vì có hành vi ăn cắp.

Câu chuyện này khiến nhiều người không khỏi giật mình và đặt câu hỏi, liệu có một mối liên hệ nào giữa việc hỗ trợ và việc theo dõi sự phát triển, tiến bộ của các trường hợp sau hỗ trợ? Bên cạnh đó, để biết họ đã sử dụng khoản hỗ trợ như thế nào, hiệu quả ra sao.

Ngay cả Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, là tổ chức hoạt động khá uy tín trong hơn 20 năm qua, việc theo dõi các trường hợp tiến bộ sau hỗ trợ cũng đang là trở ngại lớn, dù đây là quỹ hỗ trợ có sự kết hợp từ cấp trung ương xuống đến địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước