Khởi tố lãnh đạo Công ty Liên Kết Việt lừa đảo gần 2.000 tỷ đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 20/02/2016 16:45 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam 7 lãnh đạo và tổng đại lý của Công ty Liên Kết Việt về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can bị tạm giam gồm Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt. Nguyễn Thị Thủy, Lê Văn Tú, Phó Tổng giám đốc công ty cùng 4 người khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định trong một thời gian dài hoạt động, ban lãnh đạo Công ty Liên Kết Việt đã lừa đảo hơn 45.000 người với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.

Thủ đoạn của công ty này là dùng chiêu trò lôi kéo người tham gia mạng lưới đa cấp với lời hứa hẹn trả thưởng hậu hĩnh. Nhưng thực tế số tiền này thực chất chỉ là lấy tiền người này để trả cho người kia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước