Khói vẫn nghi ngút xả từ các cơ sở ô nhiễm sau kiểm tra

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 11/11/2018 14:03 GMT+7

VTV.vn - Đến thời điểm hiện tại, khói thải từ các cơ sở giặt sấy nhuộm vẫn tuôn ra không ngừng tại tại xã Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Như VTV đã phản ánh về tình trạng hàng chục cơ sở giặt nhuộm đốt vải vụn xả khói thải gây ô nhiễm tại xã Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh, TP.HCM. Sau 3 tháng thực hiện chỉ đạo của UBND TP, UBND huyện Bình Chánh, Công an TP, cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành thanh kiểm tra, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm, tuy nhiên thực tế đến thời điểm này theo ghi nhận việc xả khói thải gây ô nhiễm vẫn tiếp tục diễn ra, thậm chí còn nhiều hơn trước.

Từ sáng sớm, khói thải từ các cơ sở giặt sấy nhuộm đã tuôn ra không ngừng tại 2 cơ sở. Điểm khác duy nhất so với 3 tháng trước là hoạt động đốt vải vụn vận hành lò hơi được che chắn kín đáo hơn. Cứ mỗi lần tống vải vụn vào lò, người đốt lại ra ngoài quan sát khói và quan sát xung quanh. Bất kỳ động thái nào bất thường, lò đốt sẽ ngưng hoạt động.

Theo báo cáo của huyện Bình Chánh, cơ quan chức năng đã kiểm tra được 66/71 cơ sở, 21 cơ sở được xác định đã vi phạm quy định bảo vệ môi trường. 3 cơ sở bị xử phạt gần 1,1 tỷ đồng. Lý giải cho tình trạng xử phạt xong lại vi phạm, giáo sư, tiến sỹ khoa học Lê Huy Bá cho rằng nguyên nhân do việc thực thi chưa nghiêm và chưa đủ mạnh.

Theo thông tin từ UBND huyện Bình Chánh, việc kiểm tra, xử phạt, yêu cầu di dời các cơ sở giặt sấy nhuộm gây ô nhiễm chưa đạt được kết quả bao nhiêu, trong 5 tháng qua đã có thêm 12 doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề này vừa được cấp phép mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước