Khu tái định cư tại TP.HCM hàng chục năm phải dùng điện tự kéo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 29/07/2019 15:38 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục năm nay, hơn 600 hộ dân ở khu tái định cư Bến Lức, phường 7, quận 8, TP.HCM, vẫn phải sử dụng nguồn điện tự kéo, xập xệ, không đảm bảo an toàn.

Nguyên nhân được xác định là do chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn sai mục đích, khiến hạ tầng điện vẫn dở dang, buộc người dân mạnh nhà nào, nhà nấy tự kéo điện về sinh hoạt.

Theo ghi nhận của phóng viên, thay vì gắn trước nhà, tại đây, hàng chục đồng hồ điện được gắn sơ sài trên một trụ điện. Do người dân phải tự túc, nên việc lắp đặt hệ thống điện không theo một nguyên tắc an toàn nào. Dây điện chồng chéo lẫn nhau, nhà nào muốn có điện đều phải tự kéo về nhà.

Khu tái định cư Bến Lức có hơn 600 hộ dân. 10 năm nay, mạng lưới điện được quy hoạch ngầm hóa vẫn chưa thi công xong. Đầu nối hệ thống điện đã có nhưng lại bị chủ đầu tư là Công ty Ứng Thành bỏ chỏng chơ giữa trời.

Trong lúc chờ đợi sự đôn đốc của phía chính quyền đối với chủ đầu tư, hàng ngày, hơn 600 hộ dân ở đây vẫn phải sử dụng mạng lưới điện tự kéo mất an toàn.

Tự cắm trụ điện sinh hoạt: Biết nguy hiểm vẫn… liều - Vì sao? Tự cắm trụ điện sinh hoạt: Biết nguy hiểm vẫn… liều - Vì sao?

VTV.vn - Đây là thực trạng ở khu dân cư đường Trương Vĩnh Nguyên, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước