Nghịch lý "vừa thiếu, vừa thừa" trong ngành điện: Vì đâu đến nỗi?

Sự kiện và Bình luận-Thứ bảy, ngày 27/07/2019 14:30 GMT+7

VTV.vn - Nhiều dự án điện đang chậm tiến độ bởi thiếu tiền triển khai, bị ràng buộc bởi cơ chế. Vì sao lại có vấn đề này?

Dự án nhiệt điện Thái Bình 2, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, dù đã đạt hơn 84% khối lượng thi công xây lắp nhưng chưa thể đi vào vận hành do thiếu vốn trầm trọng. Nhiều dự án điện khác cũng không thể hoàn thành đúng tiến độ do thiếu tiền triển khai, bị ràng buộc bởi cơ chế. Trong khi đó, ở nhiều nơi, sản lượng điện từ năng lượng tái tạo lại không đến được nơi tiêu thụ.

Vì sao lại có nghịch lý vừa thiếu lại vừa thừa thãi này? – Đó là câu hỏi được đưa ra mổ xẻ qua chương trình Sự kiện và Bình luận, phát sóng ngày 27/7/2019 với sự tham gia của khách mời: PGS. TS Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; ông Phương Hoàng Kim, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương.

Mời độc giả quan tâm theo dõi chương trình qua VIDEO:

Sự kiện và bình luận - 27/7/2019* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước