Lâm Đồng hạn nặng, hàng ngàn ha cây trồng héo úa vì thiếu nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 06/03/2019 16:31 GMT+7

VTV.vn - Lâm Đồng là 1 trong 2 địa phương có diện tích cà phê, chè lớn nhất nước sau Đăk Lăk đang chịu cảnh nắng hạn bất thường.

Vùng chuyên canh cà phê tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vang vọng tiếng máy bơm. Hàng ngàn ha cây trồng, trong đó chủ yếu là cà phê đang héo úa vì thiếu nước. Những người đồng bào dân tộc bản địa buộc phải phá bỏ diện tích chè, cà phê khó có khả năng sống qua mùa khô. 

Những người nông dân ở đây cho biết, phải trên 10 năm hiện tượng thời tiết bất thường mới xảy ra tại khu vực này. Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, trời không có mưa nào. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho cây trồng, người nông dân phải đốn bỏ một phần cây chè nhằm giúp cây chống chọi qua mùa khô, đợi mùa mưa đến.

Theo số liệu từ UBND huyện Bảo Lâm, đến nay diện tích bị ảnh hưởng do nắng hạn tại địa bàn huyện đã lên đến 5.000 ha, chiếm 10% diện tích cây trồng trong toàn huyện.

Tây Nguyên và khu vực Đông Nam Bộ đối mặt khô hạn Tây Nguyên và khu vực Đông Nam Bộ đối mặt khô hạn

VTV.vn - Nhiều khu vực phía Nam nước ta đang đối mặt với khô hạn kéo dài, nhất là Tây Nguyên và khu vực Đông Nam Bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước