Lâm Đồng khẳng định Đại Hải farmstay phân lô đất rừng trái phép

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/11/2019 14:42 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, rừng đã bị phá 5,6ha.

Chương trình Chuyển động 24h hôm 13/11, có phản ánh về câu chuyện Công khai rao bán đất rừng ở Bảo Lâm, Lâm Đồng. Dự án về mặt giấy tờ là bảo vệ rừng, bằng cách nào đó, lại được phân lô, bán nền, quảng cáo rao bán tràn lan trên mạng. Những người môi giới khẳng định đã bán được 119 lô, với giá 370 triệu, nghĩa là khoảng 44 tỷ đồng. Vấn đề pháp lý xung quanh dự án này ra sao, các cơ quan chức năng địa phương nói gì trước hiện tượng này?

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, rừng đã bị phá 5,6ha. Hầu hết những mục giao doanh nghiệp triển khai đều không thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả.

Sau 12 năm triển khai dự án trồng và bảo vệ rừng, kết quả nhận lại là một bãi đất trống với những căn bugalow mọc lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước